Mỹ cân nhắc điều chỉnh chiến lược ở Afghanistan

Tổng thống Mỹ đã hối thúc các nhân vật chủ chốt trong êkíp an ninh quốc gia của mình đánh giá về chiến lược của Mỹ hiện nay tại Afghanistan.
Trong cuộc họp kéo dài ba giờ tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc các nhân vật chủ chốt trong êkíp an ninh quốc gia của mình đánh giá về chiến lược của Mỹ hiện nay tại chiến trường Afghanistan.

Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không có bất kỳ quyết định nào về điều chỉnh chiến lược hay tăng quân được đưa ra.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Obama đặt mục tiêu rõ ràng tại Afghanistan, đó là đánh bại mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các "chân rết". Theo ông, các biện pháp chống tham nhũng, nỗ lực chống tàn quân Taliban và sử dụng máy bay không người lái trinh sát tiến công ở Pakistan là những chủ đề được thảo luận.

Mỹ hy vọng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ chấp nhận một loạt các biện pháp chống tham nhũng, kể cả việc thành lập Ủy ban chống tham nhũng của nước này. Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao đề nghị giấu tên, buổi làm việc đã cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Obama đối với vấn đề tăng quân.

Dường như Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton và Đặc phái viên về Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke ủng hộ đề xuất tăng viện cho chiến trường Afghanistan, trong khi Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel và Tướng James Jones, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, tỏ ra khá dè dặt.

Phát biểu với các thượng nghị sĩ sau cuộc họp, Tướng Jones khẳng định chiến lược của Mỹ đối với Afghanistan phụ thuộc phần lớn vào kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi ở quốc gia Nam Á này. Dự kiến các quyết định sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

Đây là cuộc họp thứ hai trong ít nhất 5 cuộc họp mà Tổng thống Obama dự định tiến hành để đánh giá về chiến lược đối với Afghanistan của Washington. Cuộc họp diễn ra sau khi Tướng McChrystal, trong báo cáo khẩn dài 66 trang gửi Lầu Năm Góc hồi cuối tháng 8, nêu rõ Mỹ có thể thua tại chiến trường Afghanistan nếu không thay đổi chiến lược và không có thêm các hỗ trợ mới mạnh mẽ hơn trong vòng 12 tháng tới.

Tướng McChrystal đã đề nghị tiếp tục hỗ trợ từ 30.000 - 40.000 quân cho chiến trường này, dù Mỹ hiện có 62.000 quân tại Afghanistan và quân số sẽ tăng lên 68.000 vào cuối năm nay. Dự kiến tiến trình đánh giá chiến lược tại Afghanistan kéo dài nhiều tuần và buổi làm việc tiếp theo của Tổng thống Obama với các quan chức an ninh hàng đầu sẽ diễn ra ngày 7/10 tới.

Trong khi đó, đánh giá về cuộc chiến ở Afghanistan, mạng tin Capitol Hill Blue ngày 30/9 cho rằng cuộc chiến này ngày càng mang sắc thái của một cuộc xung đột phi thông thường. Các mục tiêu cho hoạt động quân sự ở Afghanistan ngày càng khác so với chiến tranh thông thường.

Theo mạng tin này, cuộc chiến ở Afghanistan đã từng là “cuộc chiến tranh cần thiết”. Tuy nhiên cuộc chiến ấy có còn cần thiết nữa hay không lại đang là vấn đề gây tranh cãi, trong khi đó thương vong của quân Mỹ tiếp tục tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục