Mỹ cân nhắc dỡ bỏ thêm trừng phạt kinh tế đối với Myanmar

Tân Đại sứ Mỹ Scot Marciel tại Myanmar tuyên bố Washington có thể xem xét lại một số lệnh trừng phạt kinh tế đang áp lên quốc gia Đông Nam Á này.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ thêm trừng phạt kinh tế đối với Myanmar ảnh 1Đại sứ Mỹ Scot Marciel tại Myanmar. (Nguồn: AP)

Đài RFI đưa tin ngày 10/5, tân Đại sứ Mỹ Scot Marciel tại Myanmar tuyên bố Washington có thể xem xét lại một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Hiện Mỹ vẫn duy trì một số trừng phạt kinh tế đối với Myanmar, với lý do nước này còn một số vấn đề về nhân quyền trong bối cảnh đang trên đường quá độ sang dân chủ.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với công chúng tại Myanmar, bao gồm báo giới, đại diện lãnh đạo giới trẻ, nhà giáo, các tổ chức tư vấn Myanmar, tân Đại sứ Mỹ Scot Marciel thừa nhận rằng với việc chính quyền dân sự Myanmar, do Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi nắm quyền, Mỹ phải xem xét lại các trừng phạt có trọng điểm, còn được giữ lại, nhắm vào một số nhân vật trong danh sách đen, tức những người có quan hệ gần gũi với giới quân sự.

Tân Đại sứ Mỹ không nói rõ hơn về vấn đề này, nhưng cho biết với chính phủ mới ở Myanmar, Washington sẽ có “cách đối thoại khác” so với chính quyền của Tổng thống Thein Sein trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục