Mỹ cân nhắc phương án huấn luyện lực lượng tinh nhuệ Iraq

Chính quyền Tổng thống Obama đang cân nhắc kế hoạch xây dựng chương trình huấn luyện mới cho các lực lượng tinh nhuệ Iraq tại một nước thứ ba.

Mặc dù từng tuyên bố không đưa quân trở lại Iraq, song chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đang cân nhắc kế hoạch xây dựng chương trình huấn luyện mới cho các lực lượng tinh nhuệ của Iraq tại một nước thứ ba nhằm tìm cách giúp Baghdad đẩy lùi chiến dịch tấn công của mạng lưới khủng bố al-Qaeda gần khu vực biên giới phía Tây nước này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/1, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên xác nhận Nhà Trắng đang thảo luận vấn đề này, và Jordan - đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực Trung Đông - là địa điểm được tính đến.

Cũng theo quan chức trên, một trung tâm huấn luyện các chiến dịch đặc biệt do tư nhân điều hành ở gần thủ đô Amman của Jordan là một trong các cơ sở được cân nhắc, và có thể có sự tham gia của lực lượng quân đội đặc biệt và một số nhà thầu khác của Mỹ.

Hồi đầu tuần, Washington đã thảo luận với Iraq về việc huấn luyện cho lực lượng tinh nhuệ của Baghdad tại một nước thứ ba, qua đó ít nhiều cho phép Washington hỗ trợ Baghdad truy quét khủng bố trong bối cảnh "thiếu vắng" một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Iraq.

Do Thỏa thuận Tình trạng các lực lượng giữa Mỹ và Iraq không còn hiệu lực từ năm 2011 sau khi Washington rút toàn bộ binh lính ra khỏi nước này, giới chuyên gia nhận định phương án huấn luyện quân cho Iraq được coi là kế sách quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ ngày càng gia tăng từ các phần tử khủng bố, đồng thời giúp Mỹ không bị sa lầy tại chiến trường cũ. Mặc dù vậy, nội bộ chính quyền Mỹ xuất hiện nhiều quan ngại về kế hoạch trên.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner hối thúc Nhà Trắng cần chủ động hơn khi giải quyết các vấn đề tại Iraq, đồng thời cần tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Iraq. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các biện pháp trợ giúp sẽ không bao gồm đưa quân đội Mỹ trở lại quốc gia Trung Đông.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nghị sỹ Dân chủ Robert Menendez, không tán thành phương án bán và cho Iraq thuê trực thăng vận tải Apache do nghi ngờ cách thức quân đội của Thủ tướng Nuri al-Malaki sử dụng loại máy bay này.

Trong khi đó, một số Thượng nghị sỹ Mỹ cho rằng Nhà Trắng không nên đẩy nhanh tiến trình chuyển giao, thậm chí cần phải chắc chắn đối tác Iraq sử dụng hợp lý loại máy bay chiến đấu này.

Ngày 6/1 vừa qua, Mỹ thông báo sẽ đẩy nhanh các chuyến hàng chuyển giao quân sự cho Iraq, bao gồm tên lửa không đối đất Hellfire và 10 máy bay do thám không người lái ScanEagle.

Đến cuối năm 2014 này, Mỹ sẽ chuyển giao tiếp 48 máy bay do thám không người lái Raven cho Iraq. Hồi tháng 12 vừa qua, Mỹ đã chuyển giao cho Iraq ba máy bay trực thăng Bell IA-407./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục