Trong khi đó, Nga tiếp tục kêu gọi Mỹ và phương Tây tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu can thiệp quân sự vào Syria.
Tờ Bưu điện Washington dẫn lời các quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết cuộc tấn công nhằm trả đũa cái mà Mỹ gọi là việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học không thể chối cãi nhằm vào dân thường. Theo các nguồn tin giấu tên, cuộc tấn công này có thể kéo dài không quá hai ngày và sẽ được tiến hành theo cách để Mỹ tránh can dự trên quy mô lớn vào cuộc nội chiến kéo dài 29 tháng qua tại Syria.
Trong khi đó, tờ Thời báo New York cũng nhận định nhiều khả năng Tổng thống Obama sẽ ra lệnh tiến hành một chiến dịch quân sự hạn chế. Tờ báo dẫn lời các quan chức chính quyền tiết lộ các tàu chiến Mỹ tại Địa Trung Hải có thể phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu quân sự ở Syria. Mặc dù Washington vẫn đang tham vấn các đồng minh, song có ít hy vọng rằng phương Tây sẽ chờ Liên hợp quốc "bật đèn xanh" mới can thiệp quân sự vào Syria do sự phản đối từ phía Nga.
Cùng ngày, Mátxcơva lên tiếng cảnh báo rằng can thiệp quân sự vào Syria có thể gây ra "hậu quả thảm khốc" cho khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thận trọng đối với cuộc khủng hoảng này.
Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng những âm mưu tạo chứng cớ giả liên quan vấn đề vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria nhằm biện minh cho hành động can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này, phớt lờ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ gây ra những đau thương mới cho Syria cũng như những hậu quả thảm khốc cho khu vực Trung Đông-Bắc Phi. Nga kêu gọi đối tác Mỹ và cộng đồng quốc tế thận trọng, tuân thủ nghiêm luật quốc tế, đặc biệt là những nguyên tắc cơ bản nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc.
Theo tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, nước này đã chuyển thêm 20 tấn hàng viện trợ nhân đạo (chủ yếu là thực phẩm đóng hộp và đường) tới Syria, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đưa các công dân Nga rời khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Liên quan đến cuộc chiến ở Syria, người phát ngôn Thủ tướng Anh ngày 27/8 nói rằng các lực lượng vũ trang nước này đang phác thảo kế hoạch khẩn cấp chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm "đáp trả" cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.
Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Jordan khẳng định nước này sẽ không trở thành "bàn đạp" để các nước tiến hành can thiệp quân sự vào Syria. Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ở thủ đô Amman giữa các tham mưu trưởng quân đội các nước phương Tây và Hồi giáo bàn về cuộc xung đột ở Syria, quan chức này tuyên bố lãnh thổ Jordan sẽ không thể là bàn đạp cho bất cứ hành động quân sự nào chống Damascus, đồng thời kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria.
Cùng ngày 27/8, Bộ trưởng Ngoại giao Italia Emma Bonino trong phát biểu trước quốc hội nước này đã bác bỏ khả năng Italy tham gia can thiệp quân sự vào Syria nếu hành động quân sự đó không được Hội động Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn./.