Mỹ, Canada nhất trí thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép

Mỹ và Canada nhất trí bãi bỏ mọi biện pháp thuế quan mà Mỹ đánh vào nhôm, thép nhập từ Canada trong khuôn khổ của Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ.
Mỹ, Canada nhất trí thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép ảnh 1Thép được sản xuất tại nhà máy ở Richmond, British Columbia, Canada. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố chung ngày 17/5, Mỹ và Canada đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép của nhau - một chính sách đã gây bất đồng giữa hai nước này trong thời gian qua.

Tuyên bố chung khẳng định: "Mỹ và Canada nhất trí bãi bỏ mọi biện pháp thuế quan mà Mỹ đánh vào nhôm, thép nhập từ Canada trong khuôn khổ của Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ; cũng như bãi bỏ mọi biện pháp thuế quan trả đũa của Canada.”

Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng của Mỹ cho phép Tổng thống áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu nếu hoạt động nhập khẩu này đe dọa an ninh quốc gia.

[Mexico đạt được thỏa thuận với Mỹ về dỡ bỏ thuế quan với nhôm và thép]

Năm 2018, viện dẫn lý do an ninh quốc gia, Mỹ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu - một chính sách đã trở thành rào cản lớn để Mỹ, Mexico và Canada phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản mới.

Sau đó, Canada đã trả đũa bằng việc áp mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm của Mỹ, đồng thời cũng áp dụng mức thuế 10% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng khác của Washington.

Mức thuế quan đã phá vỡ chuỗi cung ứng và tăng thêm chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trên một loạt các ngành công nghiệp ở cả hai nước.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã có mặt tại Washington DC để thảo luận với người đồng cấp Mỹ về thuế quan đối với nhôm và thép và tổ chức một loạt cuộc gặp với các thành viên của Quốc hội Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có hai cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trudeau đề nghị Mỹ chấm dứt việc áp thuế đối thép và nhôm của Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục