Mỹ, Canada thiếu trầm trọng vắcxin phòng cúm H1N1

Theo Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, nước này đang thiếu trầm trọng vắcxin phòng cúm A/H1N1, do các công ty dược không kịp sản xuất.
Theo Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano ngày 28/10, Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng vắcxin phòng cúm A/H1N1, do các công ty dược phẩm không kịp sản xuất 40 triệu liều vắcxin trước cuối tháng 10 như đã cam kết.

Việc thiếu vắcxin trầm trọng xảy ra chủ yếu là vì thời hạn quá ngắn không đủ để điều chế, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt.

Sắp tới Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị phân phối thêm 9 triệu liều vắcxin phòng cúm A/H1N1 để tiêm chủng cho người dân nhằm bù lấp sự thiếu hụt vắcxin hiện nay.

Theo các số liệu chính thức mới nhất, cúm A/H1N1 đã lây lan ở 46 bang của Mỹ với 20.000 trường hợp được ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó có 1.000 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Mỹ Kathleen Sebelius tuyên bố Mỹ sẽ không chia sẻ vắcxin phòng cúm A/H1N1 cho các nước đang phát triển cho tới khi những người dân Mỹ có nguy cơ cao bị nhiễm loại virus này được tiêm chủng.

Bà cho biết các bang đang cung cấp vắcxin cho 5 nhóm người có nguy cơ cao nhiễm cúm, gồm trẻ em và thanh niên, phụ nữ mang thai, người có tình trạng sức khỏe kém như bệnh hen, nhân viên y tế và những người trông trẻ dưới 6 tháng tuổi, với khoảng 150 triệu người.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/10 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc về cúm A/H1N1.

Còn tại Canada, các quan chức y tế nước này tỏ ra lo ngại trước khả năng lượng vắcxin cung cấp đợt đầu không đủ đáp ứng nhu cầu tiêm phòng của người dân trong bối cảnh đợt dịch cúm A/H1H1 mới bùng phát trở lại.

Có ít nhất 5 trường hợp tử vong được thông báo trong ngày 27/10, nâng tổng số người chết vì cúm A/H1N1 tại Canada lên 96 người.

Trước thông tin dịch cúm đang trở lại, người dân Canada tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã xếp hàng dài bên ngoài các trung tâm y tế để tiêm phòng.

Theo thông báo, những đối tượng được ưu tiên tiêm phòng đợt đầu kéo dài 4 ngày là trẻ em dưới 5 tuổi, người già trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục