Mỹ cảnh báo âm mưu can thiệp chính trị ở Somalia

Nhà Trắng cảnh báo rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho bất cứ nỗ lực nhằm cản trở tiến trình cải cách chính trị ở đất nước Somalia.
Theo AFP, ngày 20/8, Nhà Trắng cảnh báo rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho bất cứ nỗ lực nhằm cản trở tiến trình cải cách chính trị ở đất nước Somalia bị chiến tranh tàn phá này, đồng thời ca ngợi việc Mogadishu ra mắt quốc hội mới là "cột mốc quan trọng" của quốc gia vùng Sừng Châu Phi.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói: "Mỹ hoan nghênh phiên họp quốc hội liên bang mới của Somalia. Chúng tôi hy vọng quốc hội mới của Somalia nhanh chóng hoàn tất mọi nhiệm vụ còn tồn đọng."

Mỹ cảnh báo sẽ không chấp nhận mọi sự can thiệp vào việc thành lập một chính phủ mới ở Somalia, quốc gia vẫn chưa có một chính phủ trung ương ổn định kể từ sau vụ lật đổ nhà độc tài Mohamed Siad Barre năm 1991.

Ông Carney nhấn mạnh: "Sẽ không dung thứ cho bất cứ nỗ lực nào nhằm cản trở tiến trình chuyển giao chính trị ở Somalia. Tất cả các bên liên quan cần phải làm việc trong bầu không khí công bằng, minh bạch và trên tinh thần trách nhiệm."

Ông Carney cam kết Mỹ sẽ ủng hộ các nỗ lực "nhằm đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Somalia."

Hiện nay, cơ quan lập pháp Somalia với 211/257 nghị sỹ vẫn chưa có chủ tịch Quốc hội và tiếp đến cần phải bầu chọn tổng thống mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục