Mỹ cảnh báo Australia về nguy cơ điện thoại di động bị nghe lén

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes đã cảnh báo giới chức Australia về nguy cơ mọi điện thoại di động và thư điện tử ở nước này có nguy cơ bị tin tặc nước ngoài nghe lén và xâm nhập.
Mỹ cảnh báo Australia về nguy cơ điện thoại di động bị nghe lén ảnh 1(Nguồn: bezbednost.org)

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes đã cảnh báo giới chức Australia về nguy cơ mọi điện thoại di động và thư điện tử ở nước này có nguy cơ bị tin tặc nước ngoài nghe lén và xâm nhập.

Phát biểu trước diễn đàn Đối thoại lãnh đạo Mỹ-Australia ở Melbourne (Australia), ngày 7/8, ông Devin Nunes cho rằng không có mạng lưới nào của chúng ta là an toàn và “quy tắc trò chơi đã thay đổi” do các hoạt động tin tặc của Nga, Trung Quốc và Iran.

Ông cho biết ngay điện thoại di động và email của ông cũng bị nghe lén và xâm nhập.

Các quan chức Australia về mặt cá nhân cũng thường cáo buộc các tin tặc từ Trung Quốc xâm nhập vào thư điện tử, điện thoại và máy tính của những công ty lớn, các tổ chức nhân quyền và các quan chức cấp cao, thậm chí cả của Thủ tướng Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục