Mỹ cảnh báo dịch cúm H1N1 lan rộng nửa lãnh thổ

Theo CDC ngày 5/1, dịch cúm đang lan rộng trên khắp nước Mỹ, trong đó ít nhất đã có một nửa số bang có các trường hợp bị lây nhiễm.

Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) ngày 5/1 cảnh báo dịch cúm đã và đang lan rộng trên khắp nước Mỹ, trong đó ít nhất đã có một nửa số bang có các trường hợp bị lây nhiễm.

Trưởng bộ phận dịch tễ của CDC Joe Bresee cho biết với sự lây lan khá nhanh trong vài tuần qua, đến nay dịch cúm đã xuất hiện tại 25 trong tổng số 50 bang của nước Mỹ, trong đó phần nhiều là do virus H1N1.

Bác sỹ Bresee khuyến cáo người dân Mỹ từ sáu tháng tuổi trở lên rằng nếu chưa tiêm chủng hoặc đã tiêm chủng quá sáu tháng, nên tiến hành tiêm phòng ngay vì dịch cúm thường lây lan mạnh ở Mỹ từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2015.

Một trong những bang bị dịch cúm nặng nhất là Texas với 25 người đã bị thiệt mạng, buộc chính quyền bang phải ra lời kêu gọi hối thúc người dân, nhất là các cháu nhỏ, gia tăng tiêm vắcxin phòng cúm.

Alabama, Louisiana và New York cũng là những bang đã phát hiện ra nhiều trường hợp bị cúm, trong đó có một số cháu đã bị tử vong do nhiễm virus cúm H1N1.

Mùa cúm mỗi năm ở Mỹ gây tử vọng hàng nghìn người. Trong mùa cúm 2012-2013 có khoảng 381.000 người Mỹ phải nhập viện do bị lây nhiễm, trong đó có hơn 170 cháu nhỏ bị tử vong. Do đẩy mạnh tiêm phòng, mùa cúm năm ngoái đã ngăn ngừa được khoảng 6,6 triệu người bị lâm bệnh.

Mùa cúm 2012-2013, virus H3N2 hoành hành mạnh nhất, nhưng trong mùa cúm năm nay 2013-2014 cúm virus H1N1 được CDC xác định là nguy hiểm nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục