Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở Kuwait

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo những công dân Mỹ đang có mặt tại Kuwait về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại quốc gia vùng Vịnh này.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/8 đã cảnh báo những công dân Mỹ đang có mặt tại Kuwait về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại quốc gia vùng Vịnh này sau khi chính quyền Kuwait phá vỡ một âm mưu khủng bố của một tổ chức liên quan al-Qaeda nhằm vào các lợi ích của Mỹ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ do Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đưa ra nói rằng: "Có những tín hiệu cho thấy các nhóm khủng bố đang tìm cách tiếp tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lợi ích Mỹ ở khu vực Trung Đông, bao gồm cả Kuwait. Các công dân Mỹ cần phải duy trì tinh thần cảnh giác cao và có những biện pháp phù hợp để tăng cường nhận thức an ninh của họ."

Thông điệp cũng khuyến cáo các công dân Mỹ hiện đang sống hay đi du lịch tại Kuwait cần đăng ký với Đại sứ quán Mỹ.

Theo thông báo trên, những kẻ cực đoan có thể theo dõi những người phương Tây, đặc biệt tại các khách sạn, khu nhà nghỉ và các địa điểm cho thuê ôtô. Các mục tiêu tiềm ẩn bao gồm các nhà thầu của Mỹ, đặc biệt là những nhà thầu trong lĩnh vực quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các lực lượng Mỹ ở Kuwait đang trở thành "mục tiêu của các cuộc tấn công", nhưng chưa rõ những kẻ tình nghi có liên quan đến al Qaeda hay không.

Hiện có khoảng 15.000 binh lính Mỹ đang đóng quân ở Kuwait và 50.000 công dân phương Tây sống và làm việc ở nước này, bao gồm người Mỹ, châu Âu và Australia./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục