Mỹ cảnh báo Triều Tiên về bắn thử tên lửa

Tuyên bố ngày 3/2, Mỹ khẳng định bất cứ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nào của Bình Nhưỡng đều sẽ được coi là hành động "khiêu khích" trong bối cảnh Washington cùng các bên tham gia đàm phán sáu bên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố ngày 3/2, Mỹ khẳng định bất cứ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nào của Bình Nhưỡng đều sẽ được coi là hành động "khiêu khích" trong bối cảnh Washington cùng các bên tham gia đàm phán sáu bên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
 
Chính quyền Mỹ đã đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi các thông tin tình báo cho thấy Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
 
Phát biểu trước báo giới tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood khẳng định các hoạt động và chương trình tên lửa của Triều Tiên là "mối quan ngại của khu vực". Ông cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa sẽ là hành động "vô ích và thẳng thắn mà nói là mang tính khiêu khích".
 
Tuy nhiên, ông Wood không đề cập đến các thông tin tình báo về nguy cơ Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa. Theo thông tin tình báo công bố, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhiều khả năng là loại tên lửa Taepodong-2. Tên lửa này có tầm bắn xa tới 6.700 km và như vậy nó có khả năng vươn tới mục tiêu ở miền Tây nước Mỹ.
 
Trước đó, Triều Tiên đã từng tiến hành thử tên lửa Taepodong-2 tại bờ biển phía Đông hồi tháng 7/2006. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết vụ thử này đã thất bại và tên lửa đã bị rơi khoảng 40 giây sau khi rời bệ phóng.
 
Các nguồn tin Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Triều Tiên hiện đã có hơn 800 tên lửa đạn đạo với các tầm bắn có thể vươn t ới toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và phần lớn lãnh thổ Nhật Bản.
 
Giới phân tích nhận định trong giai đoạn hiện nay, Triều Tiên có thể có một số động thái để thăm dò phản ứng của chính quyền tân Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó có việc thử tên lửa tầm xa.
 
Bên cạnh đó, căng thẳng trong quan hệ liên Triều trong thời gian này cũng là một yếu tố thúc đẩy Bình Nhưỡng thử tên lửa nhằm khẳng định sức mạnh quân sự của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục