Mỹ cảnh báo về nguy cơ của virus chết người mới

Ngày 7/3, Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một loại virus chết người.
Ngày 7/3, Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ (CDC) đã lên tiếng cảnh báo và yêu cầu các quan chức y tế các bang và các cộng đồng chuẩn bị các biện pháp đối phó với nguy cơ có thể lây nhiễm của một loại virus chết người.

Loại virus này trước đây không xảy ra đối với con người nhưng đến nay đã làm 14 người trên thế giới bị lây nhiễm, trong đó có 8 người đã bị thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bản thông báo đăng trên tuần san Weekly Morbidity & Mortality Report số ra ngày 7/3, CDC cho biết loại virus mới có tên gọi là Coronavirus, hay còn gọi là Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp tính, tuy không phải là chủng virus Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) lần đầu tiên bùng phát ở châu Á năm 2003, nhưng giống như loại virus SARS từng được phát hiện ở loài dơi.

Số người bị nhiễm virus Coronavirus cho đến nay chủ yếu ở khu vực Trung Đông, nhưng trong ba trường hợp được xác nhận ở Anh cho thấy loại virus này có thể lây từ người sang người, chứ không phải từ động vật sang người.

Theo thông báo của CDC, sự lây lan của virus Coronavirus xuất hiện ở Anh với ca đầu tiên là ngày 24/1 của một người đàn ông 60 tuổi vừa đi du lịch sang Pakistan và Arập Xêút về.

Các mẫu xét nghiệm từ người đàn ông này cho thấy ông ta bị nhiễm cả chủng virus mới Coronavirus và chủng virus H1N1. Virus từ người bệnh này đã lây lan sang hai thành viên khác trong gia đình, trong đó có một người đã bị tử vong.

CDC khuyến cáo cách ly và sơ tán ngay những công dân Mỹ nào vừa từ khu vực bán đảo Arập và các nước lân cận về nước Mỹ trong vòng 10 ngày mà có hội chứng viêm đường hô hấp.

CDC yêu cầu các bác sỹ theo dõi chặt chẽ các bệnh nhân có hội chứng viên đường hô hấp này để kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết.

CDC cũng đã lập trang mạng nóng http://www.cdc.gov/coronavirus nhằm đối phó với chủng virus mới với các biểu hiện bị sốt do viêm đường hô hấp và khó thở./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục