Mỹ cảnh báo về nguy cơ khủng bố vũ khí hạt nhân

Tổng thống Barack Obama cho biết các tổ chức khủng bố đang mưu toan sở hữu vũ khí hạt nhân, sẽ là nguy cơ lớn cho an ninh thế giới.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân diễn ra tại Washington, ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo khủng bố hạt nhân sẽ đặt ra nguy cơ lớn nhất cho nước Mỹ.

Theo ông Obama, nguy cơ lớn nhất đối với an ninh nước Mỹ cả về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là vũ khí hạt nhân rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Ông cho biết các tổ chức khủng bố, như mạng lưới al-Qaeda, đang mưu toan sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu chúng đạt được mục tiêu này, thực trạng an ninh của nước Mỹ và toàn thế giới trong những năm tới sẽ thay đổi.

Khi đó, các vụ khủng bố hạt nhân sẽ để lại vết thương nghiêm trọng về an ninh, chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Hiện Tổng thống Obama đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo thế giới đối với nỗ lực đảm bảo an toàn cho toàn bộ số nhiên liệu hạt nhân nhỏ lẻ trên thế giới trong vòng bốn năm.

Tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, diễn ra từ ngày 12-13/4 này, khoảng 49 lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ thảo luận vấn đề quản lý các kho urani làm giàu ở cấp độ cao, tiến tới nhất trí các biện pháp an ninh đối với nhiên liệu hạt nhân và tăng cường quản lý các kho nhiên liệu hạt nhân ở các nước còn yếu kém trong công tác bảo quản.

Không kể các hội nghị trong khuôn khổ của Liên hợp quốc thì hội nghị an ninh hạt nhân lần này là cuộc họp lớn nhất được tổ chức tại Mỹ sau hội nghị cấp cao về thành lập Liên hợp quốc tại thành phố San Francisco thuộc bang California hồi năm 1945.

Hiện an ninh tại Washington đã được tăng cường để chuẩn bị cho hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục