Mỹ cáo buộc 10 kẻ tiếp tay phiến quân Hezbollah

Mỹ đã cáo buộc 10 đối tượng tiếp tay cho nhóm phiến quân Hezbollah thông qua hình thức cung cấp vũ khí, hộ chiếu giả, tiền giả.
Nhà chức trách Mỹ ngày 24/11 đã cáo buộc 10 đối tượng tiếp tay cho nhóm phiến quân Hezbollah thông qua hình thức cung cấp vũ khí, hộ chiếu giả, tiền giả, máy tính xách tay ăn cắp và các thiết bị điều khiển trò chơi video.

Đây là cáo buộc thứ hai ở Philadelphia trong vài ngày qua liên quan tới các đối tượng kiểu này.

Bốn đối tượng (3 người Lebanon và 1 người Mỹ) trong số này bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho Hezbollah, một tổ chức bị Mỹ và Israel coi là khủng bố. Những đối tượng này đối mặt với mức án 15-30 năm tù giam.

Theo bản cáo trạng, tháng 6/2009, hai đối tượng người Lebanon đã tìm cách xuất khẩu sang Cảng Latakia ở Syria khoảng 1.200 súng máy Colt M-4 với giá khoảng 1.800 USD/ khẩu. Hành vi này được một nhân viên mật vụ liên bang hỗ trợ.

Với sự hỗ trợ của hai đối tượng còn lại, các đối tượng này đã tìm cách ủng hộ Hezbollah thông qua việc dùng số tiền thu được từ mua bán hộ chiếu giả, tiền ăn cắp và khoảng 9.200 USD giả được giấu trong một cuốn sưu tập ảnh.

Một trong những tên này đã nói với nhân viên mật vụ rằng số tiền ăn cắp có được từ một loạt vụ trộm mà những người ủng hộ Hezbollah thực hiện và sau đó được chuyển vào Lebanon để gây quỹ cho tổ chức này.

Sáu đối tượng khác bị cáo buộc các tội danh có liên quan, như buôn lậu hơn 1.500 điện thoại di động, gần 150 máy tính xách tay, 400 bộ điều khiển Sony PlayStation 2 và 3 ôtô từ khoảng cuối năm 2007.

Thị trường chủ yếu là bang New Jersey, New York của Mỹ, Benin, Lebanon và đảo Margarita, Venezuela.

Trước đó một ngày, 5 người Lebanon cũng bị cáo buộc liên quan tới các hoạt động buôn lậu tương tự. Kẻ chủ mưu Dani Nemr Tarraf đã lên kế hoạch chuyển tên lửa hạ máy bay Stinger và khoảng 10.000 súng máy Colt-M4 tới Syria và một số địa điểm khác.

Nhà chức trách Mỹ cho biết họ đang giam giữ 13 nghi can và tiếp tục truy nã 11 đối tượng khác liên quan tới các vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục