Mỹ cáo buộc Iran đã "góp phần" làm sụp đổ chính phủ Yemen

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định rằng sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi tại Yemen “đã góp phần” giúp lực lượng này tiếm quyền và làm sụp đổ chính phủ quốc gia vùng Vịnh trên.
Mỹ cáo buộc Iran đã "góp phần" làm sụp đổ chính phủ Yemen ảnh 1Ông John Kerry tố Iran. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 24/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định rằng sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi tại Yemen “đã góp phần” giúp lực lượng này tiếm quyền và làm sụp đổ chính phủ quốc gia vùng Vịnh trên.

Phát biểu với các nhà lập pháp Mỹ, ông Kerry nhất trí rằng sự trợ giúp của Tehran cho phiến quân Houthi là “rất quan trọng” với lực lượng này, song ông cũng cho biết thêm rằng giới lãnh đạo Iran dường như đã bị “bất ngờ” trước các sự kiện tại Yemen và “đang hy vọng về một cuộc đối thoại quốc gia” giữa các phe phái.

Cùng ngày, nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi tuyên bố Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đã mất đi tính chính danh trên cương vị người đứng đầu nhà nước và cảnh báo bất kỳ ai muốn hợp tác với ông này.

Phiến quân Houthi cũng tuyên bố ông Hadi đang bị truy tìm như kẻ trốn chạy công lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục