Mỹ cáo buộc Nga "nói dối trắng trợn" về tình hình Ukraine

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cáo buộc Nga thêu dệt "những lời nói dối trắng trợn" về tình hình Ukraine hòng che giấu sự can dự trực tiếp của Moskva vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.
Mỹ cáo buộc Nga "nói dối trắng trợn" về tình hình Ukraine ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/6, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã cáo buộc Nga thêu dệt "những lời nói dối trắng trợn" về tình hình Ukraine hòng che giấu sự can dự trực tiếp của Moskva vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu trước đám đông hàng trăm người tại thủ đô Kiev, bà Power nêu rõ: "Việc tập trung vào vấn đề Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là điều quan trọng vì nó cho tôi cơ hội được thay mặt nước Mỹ phơi bày hàng đống bằng chứng về hành động xâm lược, gây quấy nhiễu và những lời nói dối trắng trợn của Nga."

Bà Power cũng cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng ly khai đang chiến đấu chống lực lượng chính quyền Kiev tại miền Đông Ukraine.

Theo bà, Ukraine đã phải đối mặt với nhiều vấn đề ngay cả "trước khi Nga bắt đầu huấn luyện, vũ trang, tài trợ và chiến đấu cùng lực lượng ly khai ủy quyền tại miền Đông Ukraine, điều mà Kremlin vẫn tiếp tục phủ nhận"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục