Mỹ cáo buộc Nga phong tỏa cơ sở ngoại giao ở ngoại ô Moskva

Ngày 31/7, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cáo buộc nhà chức trách Nga đã cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ đến một khu nhà ở ngoại ô thành phố Moskva.
Mỹ cáo buộc Nga phong tỏa cơ sở ngoại giao ở ngoại ô Moskva ảnh 1Phía ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 31/7, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cáo buộc nhà chức trách Nga đã cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ đến một khu nhà ở ngoại ô thành phố Moskva.

Khu nhà này tọa lạc tại một vị trí đẹp phía Tây Bắc thủ đô Moskva, được Đại sứ quán Mỹ thuê để phục vụ hoạt động giải trí của các nhân viên. Trước đó, giới chức Nga đã cho phép các nhân viên ngoại giao Mỹ vào khu nhà trên cho tới trưa 1/8 để thu dọn đồ dùng cá nhân.

Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận gì về động thái này.

[Nga khẳng định "hết kiên nhẫn" trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ]

Moskva đã tuyên bố sẽ thu hồi cơ sở ngoại giao trên của Mỹ như một phần nỗ lực nhằm trả đũa việc Washington vừa thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục