Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng để phá hoại cơ sở hạ tầng

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Daniel Coats cáo buộc Nga đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công mạng, với mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Mỹ.
Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng để phá hoại cơ sở hạ tầng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Sputnik đưa tin, ngày 29/1, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Daniel Coats cáo buộc Nga đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công mạng, với mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Mỹ trong một cuộc khủng hoảng tương lai.

Phát biểu trong một buổi điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Coats nhấn mạnh: "Moskva đang chuẩn bị cho các vụ tấn công mạng để cho phép họ có khả năng gây tổn hại hoặc phá vỡ các cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Mỹ trong một cuộc khủng hoảng, gây ra tầm ảnh hưởng để đe dọa tới không gian mạng."

Theo ông Coats, Washington đánh gia Nga có thể "thực hiện hoạt động gián điệp mạng, gây ảnh hưởng hoặc đe dọa tấn công" Mỹ cùng các nước đồng minh.

Ông Coats cũng cho biết, Washington dự đoán Nga sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục