Mỹ cáo buộc Rwanda dính líu tới việc gây bất ổn ở Burundi

Mỹ cáo buộc Rwanda dính líu tới "các hoạt động gây bất ổn" ở Burundi, trong đó có việc tuyển mộ người di cư để tiến hành những vụ tấn công vũ trang nhằm vào chính phủ quốc gia châu Phi này.
Mỹ cáo buộc Rwanda dính líu tới việc gây bất ổn ở Burundi ảnh 1Tình trạng bạo lực tại Burundi. (Nguồn: diplomat.so)

Theo AFP, ngày 10/2, Mỹ cáo buộc Rwanda dính líu tới "các hoạt động gây bất ổn" ở Burundi, trong đó có việc tuyển mộ người di cư để tiến hành những vụ tấn công vũ trang nhằm vào chính phủ quốc gia châu Phi này.

Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Phái viên Mỹ tại vùng Hồ Lớn của châu Phi, ông Thomas Perriello nêu rõ: "Đã có những thông tin đáng tin cậy về việc tuyển mộ người tị nạn Burundi tại các trại tị nạn ở Rwanda để ra ngoài tham gia các cuộc tấn công vũ trang được thực hiện bởi phe đối lập vũ trang Burundi chống Chính phủ Burundi.”

Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Phi Linda Thomas-Greenfield cho hay: "Chúng ta đã nhận được một loạt thông tin... cho thấy Chính phủ Rwandan dính líu tới các hoạt động gây bất ổn ở Burundi.”

Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai cáo buộc chính quyền Kigali dính líu tới cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Burundi.

Mỹ từng là đồng minh của Rwanda, song mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên lạnh nhạt trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục