Mỹ cáo buộc Syria lợi dụng nạn đói làm "vũ khí chiến tranh"

Theo Washington, Chính phủ Syria từ chối các đề nghị của LHQ về vận chuyển hàng cứu trợ đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo - qua đó lợi dụng nạn đói như một công cụ chiến tranh.
Mỹ cáo buộc Syria lợi dụng nạn đói làm "vũ khí chiến tranh" ảnh 1Các đoàn xe chở hàng cứu trợ của LHQ tiếp tục chuyển hàng viện trợ tới người dân Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 28/10, Mỹ cáo buộc Chính phủ Syria đang lợi dụng "nạn đói làm vũ khí chiến tranh," vốn được xem là một tội ác chiến tranh theo quy định của Công ước Geneva.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington cho biết "Chính phủ Syria đã từ chối các đề nghị của Liên hợp quốc về việc vận chuyển hàng cứu trợ tới khu vực phía Đông thành phố Aleppo - qua đó lợi dụng nạn đói như một công cụ chiến tranh."

Hiện có khoảng 250.000 người dân đang bị mắc kẹt ở thành phố Aleppo trong những tháng qua, dẫn tới những quan ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo ở đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục