Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiến hành các vụ tấn công mạng từ năm 2009

Chính phủ Mỹ đã ban hành cảnh báo hiếm hoi về các hoạt động của một nhóm tin tặc có biệt danh "Hidden Cobra," cho rằng nhóm này trực thuộc Chính phủ Triều Tiên.
Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiến hành các vụ tấn công mạng từ năm 2009 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/6, Chính phủ Mỹ đã ban hành cảnh báo hiếm hoi về các hoạt động của một nhóm tin tặc có biệt danh "Hidden Cobra," cho rằng nhóm này trực thuộc Chính phủ Triều Tiên.

Cảnh báo do Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cùng ban bố nêu rõ "các tin tặc của Chính phủ Triều Tiên" đã tấn công giới truyền thông, lĩnh vực tài chính và không gian vũ trụ, cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Mỹ và toàn cầu, từ năm 2009.

[Chuyên gia Hàn Quốc: Triều Tiên đang sở hữu 7.700 tin tặc]

Trong một diễn biến khác, gia đình của sinh viên Otto Warmbier, người vừa được Triều Tiên trả tự do vào cùng ngày sau 17 tháng giam giữ, cho biết thanh niên 22 tuổi này vẫn đang trong tình trạng hôn mê./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục