Mỹ cắt giảm viện trợ giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine

Khoản cắt giảm mới nằm trong số tiền viện trợ 10 triệu USD dành cho các chương trình hòa giải liên quan đến người Palestine cũng như người Do Thái và người Israel nói tiếng Arab.
Mỹ cắt giảm viện trợ giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine ảnh 1Các tín đồ Do Thái giáo cầu nguyện tại Lễ Vượt qua ở Bức tường phía Tây thành cổ Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, Mỹ cắt giảm thêm một khoản viện trợ cho Palestine cho các chương trình hỗ trợ giải quyết xung đột với Israel.

Theo một quan chức Đại sứ quán Mỹ, khoản cắt giảm mới này từ khoản viện trợ 10 triệu USD dành cho các chương trình hòa giải liên quan đến người Palestine cũng như người Do Thái và người Israel nói tiếng Arab.

[Mỹ cắt viện trợ cho Palestine "theo chỉ đạo của tổng thống"]

Nguồn tin cho biết một phần của khoản cắt giảm trên sẽ được chuyển tới các chương trình ở Israel, tuy nhiên không khẳng định liệu khoản cắt giảm mới nhất này có nghĩa là tất cả viện trợ không liên quan đến an ninh cho người Palestine đã bị hủy bỏ hay không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ trì hoãn các khoản viện trợ cho người Palestine để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục