Mỹ cắt viện trợ hơn 30 triệu USD cho Honduras

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã quyết định cắt một phần viện trợ kinh tế trị giá hơn 30 triệu USD cho Honduras.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly ngày 3/9 thông báo Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton đã quyết định cắt một phần viện trợ kinh tế trị giá hơn 30 triệu USD cho Honduras.

Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Tegucigalpa ngày 28/6 vừa qua.

Phát biểu với báo giới, ông Kelly cho biết khoản viện trợ trên bao gồm các khoản trợ giúp phát triển và thúc đẩy ngoại thương.

Trong cuộc gặp Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya tại Washington ngày 3/9, bà Hillary đã khẳng định sự cần thiết phải tiến hành "các biện pháp mạnh" với Chính phủ tiếm quyền ở Honduras cho tới khi chính quyền này chấp nhận "Thỏa thuận San Jose" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ngoài ra, ông Kelly cũng thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục thu hồi thị thực vào Mỹ của một số quan chức Honduras đã và đang ủng hộ Chính phủ tiếm quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti. Washington đã thu hồi thị thực của bốn quan chức có liên quan tới Tổng thống Micheletti.

Tổng thống bị phế truất Zelaya đã hoan nghênh động thái trên của Washington, nêu rõ các nước châu Mỹ đã thiết lập một khối thống nhất lên án cuộc đảo chính quân sự tại Honduras. Trong khi đó, Chính phủ tiếm quyền Honduras cho rằng động thái này của Mỹ "rất không thân thiện".

Trước đó, để phản đối cuộc đảo chính hồi tháng 6 vừa qua tại Honduras, Mỹ đã ngừng khoản viện trợ quân sự trị giá 35 triệu USD và ngừng cấp thị thực cho công dân Honduras. Hiện nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính đa phương quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới, đã ngừng giải ngân các khoản tín dụng dành cho nước này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil cũng thông báo kể từ ngày 5/9, nước này sẽ đình chỉ các hiệp định miễn thị thực nhập cảnh đã ký với Honduras nhằm gây sức ép yêu cầu Chính phủ tiếm quyền tại quốc gia Trung Mỹ này khôi phục trật tự hiến pháp và phục chức cho Tổng thống bị phế truất Zelaya.

Bộ Ngoại giao Brazil nhấn mạnh biện pháp gây sức ép này được đưa ra căn cứ vào các nghị quyết của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và Liên hợp quốc, kêu gọi các nước không công nhận chính phủ được dựng lên sau cuộc đảo chính quân sự tại Honduras.

Trước đó, Brazil cũng đình chỉ các chương trình hợp tác năng lượng với Honduras và rút đại sứ tại Tegucigalpa về nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục