Mỹ chặn viện trợ quân sự 5 nước sử dụng lính trẻ em

Mỹ đã chặn viện trợ quân sự cho Cộng hòa Trung Phi, Rwanda, Sudan, Syria và Myanmar do năm nước này đã sử dụng lính trẻ em.

Ngày 3/10, giới chức Mỹ cho biết nước này đã chặn viện trợ quân sự cho Cộng hòa Trung Phi, Rwanda, Sudan, Syria và Myanmar do năm nước này đã sử dụng lính trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Phi Linda Thomas-Greenfield nêu rõ: "Mục đích của chúng tôi là phối hợp với các nước bị liệt vào danh sách để đảm bảo chấm dứt mọi sự liên quan đến lính trẻ em và tuyển mộ lính trẻ em."

Bên cạnh đó, một quan chức Bộ Ngoại giao giấu tên cho biết Cộng hòa Chad, Nam Sudan và Yemen - ba nước có quân đội từng tuyển mộ và sử dụng lính trẻ em - đã được miễn trừng phạt.

Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo và Somalia được miễn một phần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục