Mỹ chế tạo các bộ phận xe ôtô từ vỏ dừa

Trên "Nhật báo Khoa học", các nhà khoa học thuộc Đại học Baylor (Mỹ) vừa công bố chế tạo thành công phần thùng, sàn và lớp phủ bên trong cửa xe ôtô từ sợi của vỏ dừa.

Trên "Nhật báo Khoa học", các nhà khoa học thuộc Đại học Baylor (Mỹ) vừa công bố chế tạo thành công phần thùng, sàn và lớp phủ bên trong cửa xe ôtô từ sợi của vỏ dừa.

Vỏ dừa rất cứng và được tạo nên bởi vô số xơ và cùi. Phần bên trong lớp vỏ được sử dụng để sản xuất sữa hoặc dầu. Cùi dừa khá mềm và xốp, nhưng nếu được sấy khô nó sẽ co lại thành một chất có khả năng hấp thụ một lượng nước gấp 10 lần khối lượng của nó.


Nhóm nghiên cứu đã tiến hành trộn xơ dừa với sợi polypropylene rồi đổ vào khuôn để tạo nên những hình thù mong muốn. Sự pha trộn này tạo nên một nguyên liệu vừa nhẹ vừa cứng. Các thử nghiệm sơ bộ cho thấy nguyên liệu này có thể đáp ứng nhiều tiêu chuẩn công nghiệp.

Trên thực tế, ngoài ưu điểm không dễ cháy, xơ dừa còn có khả năng chịu lực, đàn hồi và bền không kém sợi polyester tổng hợp - nguyên liệu hiện đang được sử dụng để chế tạo nhiều bộ phận của ôtô.


Giáo sư Walter Bradley, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết đây là lần đầu tiên vỏ dừa được dùng để chế tạo các bộ phận ôtô. Giải pháp này của các nhà khoa học được coi là "rất khả thi" bởi nguyên liệu dừa hiện đang rất dồi dào và thường bị bỏ phí ở những nước trồng nhiều dừa thuộc vùng gần xích đạo như Philippine, Indonesia hay Ấn Độ.

Hiện nhóm nghiên cứu của ông
Bradley đang hợp tác với một công ty chế tạo sợi tổng hợp ở bang Texas (Mỹ) để nghiên cứu sản xuất loại vật liệu mới với quy mô lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục