Mỹ chi 2,4 tỷ USD chạy đua sản xuất ôtô điện

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố gói đầu tư 2,4 tỷ USD cho chương trình phát triển xe hơi thế hệ mới chạy điện.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/8 công bố gói đầu tư 2,4 tỷ USD cho chương trình phát triển ngành xe hơi thế hệ mới chạy điện.

Phát biểu tại một nhà máy sản xuất ôtô tại bang Indiana (Mỹ), Tổng thống Obama nhấn mạnh đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào một ngành chế tạo mới và với việc đầu tư này, Mỹ đang gieo hạt giống cho sự tiến bộ của đất nước cũng như đang tạo thêm việc làm tại khu vực tư nhân cho người dân Mỹ.

Trước Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến xa trong lĩnh vực chế tạo loại ôtô thế hệ mới này.

Trong tổng khoản đầu tư 2,4 tỷ USD, được trích từ gói kích thích kinh tế 787 tỷ USD, khoảng 1,5 tỷ USD sẽ dành cho các công ty chế tạo pin, 500 triệu USD cho các công ty sản xuất các bộ phận cấu thành xe bao gồm động cơ điện, các thiết bị điện và chương trình đào tạo lái ôtô điện.

Tuyên bố trên của ông Obama là bước đi mới nhất trong một lọat sáng kiến của chính quyền nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang "nền kinh tế xanh" trên toàn nước Mỹ.

Tháng 5/2009, Tổng thống Obama đã công bố quy định mới về sử dụng nhiên liệu trong đó yêu cầu đến năm 2016, toàn bộ xe con và xe tải hạng nhẹ chuyển sang loại xe tiết kiệm nhiên liệu 15km/lít xăng.

Cuối tháng 7 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua khoản chi bổ sung 2 tỉ USD cho chương trình "mua xe mới đổi xe cũ" được thực hiện từ ngày 24/7./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục