Đánh chặn khi bị đe dọa

Mỹ chỉ đánh chặn tên lửa của Triều Tiên khi bị đe dọa

Đô đốc Samuel Locklear ủng hộ quan điểm bắn hạ tên lửa của Triều Tiên chỉ khi nó đe dọa Mỹ hoặc các đồng minh của Washington trong khu vực.

Phát biểu tại Ủy ban Quân lực thuộc Thượng viện Mỹ ngày 9/4, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã ủng hộ quan điểm bắn hạ tên lửa của Triều Tiên chỉ khi nó đe dọa Mỹ hoặc các đồng minh của Washington trong khu vực.

 

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc bắn hạ bất cứ tên lửa nào được bắn từ Triều Tiên hay không, Đô đốc Locklear trả lời: "Tôi không khuyến nghị điều này."

 

Tuy nhiên, ông khẳng định "chắc chắc sẽ đề xuất" đánh chặn tên lửa của Bình Nhưỡng "nếu nó bay vào phạm vi phòng thủ của các đồng minh hoặc của nước Mỹ."

 

Theo ông Locklear, việc Triều Tiên theo đuổi các vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa là mối đe dọa trực tiếp và hiển hiện đối với Mỹ và đồng minh của Washington trong khu vực.

 

Bên cạnh đó, ông Locklear cũng nhận xét rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, còn trẻ và tương đối thiếu kinh nghiệm, đã dành cả năm qua để củng cố quyền lực cá nhân.

Hiện nay, Bình Nhưỡng đang duy trì phần lớn lực lượng chiến đấu dọc khu phi quân sự với Seoul, một vị trí cho phép Triều Tiên đe dọa công dân, quân nhân của Mỹ và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục