Mỹ chỉ định mới Đặc phái viên đàm phán 6 bên về Triều Tiên

Cựu quan chức Nhà Trắng Sydney Seiler đã được chỉ định làm Đặc phái viên của Mỹ về đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ chỉ định mới Đặc phái viên đàm phán 6 bên về Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên mới của Mỹ tham gia đàm phán 6 bên, Sydney Seiler. (Nguồn: Yonhap)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/9 cho biết cựu quan chức Nhà Trắng Sydney Seiler đã được chỉ định làm Đặc phái viên về đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, vị trí này bị bỏ trống khoảng một năm kể từ khi ông Clifford Hart được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong (Trung Quốc) từ mùa hè năm 2013.

Phát biểu tại thủ đô Washington, ông Seiler - người từng phụ trách vấn đề Triều Tiên trong Hội đồng An ninh Quốc gia - cam kết dù tiến trình đối thoại 6 bên bị đình trệ từ năm 2008 nhưng ông sẽ cộng tác chặt chẽ với các đối tác của các nước khác như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Seiler hối thúc Triều Triên có hành động hướng tới việc từ bỏ chương trình hạt nhân để nối lại đàm phán.

Trong khi đó, theo một nguồn tin thạo tin, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies nhiều khả năng sẽ sớm rời khỏi vị trí này.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc đề cử ông Sung Kim - Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á - thay ông Davies./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục