Mỹ chỉ đối thoại với Triều Tiên tại đàm phán sáu bên

Washington sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, song cuộc đối thoại đó chỉ có thể diễn ra trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.
Ngày 6/9, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Bosworth tái khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, song cuộc đối thoại đó chỉ có thể diễn ra trong khuôn khổ đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác đa phương nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trên của ông Bosworth được đưa ra sau cuộc gặp các quan chức Hàn Quốc tại Seoul, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước Đông Bắc Á (gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản) nhằm tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng bế tắc hiện nay xung quanh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc ba ngày (4 - 6/9), ông Bosworth đã gặp trưởng đoàn đàm phán Wi Sung-Lac, Bộ trưởng Thống nhất Hyun In-Taek và Ngoại trưởng Yu Myung Hwan để thảo luận cách thức gây sức ép buộc Triều Tiên quay trở lại bàn thương lượng.

Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình giải giáp hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán sáu bên, đồng thời khẳng định việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện và có kiểm chứng vẫn là mục tiêu cơ bản của các nước này.

Phản ứng trước tuyên bố mới đây của Triều Tiên về việc nước này đã bước vào giai đoạn cuối của tiến trình làm giàu urani, ông Stephen Bosworth cho biết Washington đang cân nhắc cách thức phản ứng trước động thái trên của Bình Nhưỡng.

Theo ông, nếu muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vấn đề trên cần phải làm sáng tỏ. Ông đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng làm rõ những dự định của nước này liên quan tới việc chế tạo bom hạt nhân. Một số chuyên gia dự đoán Triều Tiên hiện đã chiết xuất được đủ lượng plutôni cần thiết để chế tạo từ 6 - 8 quả bom hạt nhân.

Theo lịch trình, sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, ông Stephen Bosworth sẽ tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào chiều 6/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục