Mỹ chi gần 55 tỷ USD cho ngân sách tình báo 2011

Chính phủ Mỹ cho biết họ đã chi 54,6 tỷ USD cho các hoạt động tình báo trong tài khoá 2011, tăng 1,5 tỷ USD so với năm ngoái.

Chính phủ Mỹ ngày 28/10 cho biết họ đã chi 54,6 tỷ USD cho các hoạt động tình báo trong tài khoá 2011, tăng 1,5 tỷ USD so với năm ngoái.

 

Tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ thu hẹp lại, ít nhất là trong các giai đoạn điều chỉnh lạm phát, do những khoản cắt giảm ngân sách liên bang ảnh hưởng đến các cơ quan tình báo, vốn tăng mạnh về nguồn tài chính cũng như nhân sự sau sự kiện 11/9/2001.

 

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho hay chi phí cho tình báo nước này trong tài khóa 2011, đã kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua, là 54,6 tỷ USD.

 

Thông tin chi tiết về khoản ngân sách trên đang được làm rõ, song con số này không bao gồm những chi tiêu cho những nhiệm vụ tình báo quân đội.

 

Ngày 17/10, Clapper cho biết ông đã đề xuất Nhà Trắng cắt giảm ngân sách tình báo ở mức "hai con số" để phân bổ trong 10 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục