Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất

Bộ Lao động Mỹ ngày 16/12 cho biết chỉ số giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, đã giảm 1,7% trong tháng 11 vừa qua.

Bộ Lao động Mỹ ngày 16/12 cho biết chỉ số giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, đã giảm 1,7% trong tháng 11 vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi bộ trên công bố chỉ số này hàng tháng từ tháng 2/1947.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ giảm. Tháng trước, chỉ số này giảm 1%.


Việc chỉ số giá tiêu dùng giảm khiến một số nhà kinh tế lo ngại, vì nó cho thấy xu hướng thiểu phát, tức là tình trạng đối lập với lạm phát. Nhiều chuyên gia kinh tế thì cho rằng chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng tới nhưng chưa đến mức thiểu phát, vì thiểu phát chỉ xảy ra khi nào có sự sụt giảm thật lớn, mạnh và rộng khắp về giá tiêu dùng.

Hiện tại nền kinh tế Mỹ mới chỉ chịu hai tháng liên tiếp giá hàng tiêu dùng giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận các chỉ số kinh tế trên chứng tỏ người tiêu dùng đã thắt chặt hầu bao, khiến các cửa hàng bán lẻ buộc phải giảm giá và các nhà sản xuất buộc phải giảm sản lượng.

Một thông báo của Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) đưa ra tuần trước cho biết lần đầu tiên kể từ năm 1951, khoản nợ của các gia đình người Mỹ giảm trong quý III năm nay./.


(TTX/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục