Mỹ: Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ cao nhất trong 8 năm

Nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực khi chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ trong tháng 12/2014 đạt mức cao nhất trong hơn 8 năm qua.
Mỹ: Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ cao nhất trong 8 năm ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực khi chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ trong tháng 12/2014 đạt mức cao nhất trong hơn 8 năm qua, trong khi chỉ số việc làm mới tháng 11/2014 cũng cao nhất trong vòng 14 năm.

Theo Liên đoàn kinh doanh độc lập quốc gia Mỹ, chỉ số lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ tăng 2,3 điểm lên 100,4 điểm trong tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 10/2006 cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ đang phục hồi cùng với những tín hiệu khả quan của kinh tế Mỹ.

Báo cáo nhận định triển vọng kinh doanh, chi phí vốn, số tuyển dụng đều tăng kết hợp kế hoạch mở rộng doanh nghiệp là những nguyên nhân đẩy chỉ số lạc quan tăng cao.

Hơn 99% công ty ở Mỹ là các doanh nghiêp nhỏ, nơi sử dụng ít nhất 50% lực lượng lao động của cả nước, tạo ra 60% tổng số việc làm của nền kinh tế và mang lại khoảng 50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Cùng với thông tin tích cực từ các doanh nghiệp Mỹ, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 11/2014, tỷ lệ tuyển dụng tăng 2,9% lên 4,97 triệu việc làm, cao nhất trong gần 14 năm tính từ tháng 1/2001. Theo báo cáo này, tỷ lệ cạnh tranh trung bình cho mỗi vị trí tuyển dụng trong tháng 11 là 1,82 người, thấp nhất kể từ tháng 1/2008.

Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), 2014 là năm đầu tiên kể từ năm 1999 tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ không bị xếp sau tốc độ phát triển chung của kinh tế toàn cầu.

Thậm chí, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 4,6% trong quý II và 5% trong quý III, kinh tế Mỹ năm 2014 được nhìn nhận là điểm sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh khá u ám của kinh tế toàn cầu khi kinh tế khu vực 18 nước sử dụng đồng euro và hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới là Trung Quốc và Nhật Bản hoặc tăng trưởng chậm lại hoặc rơi vào suy thoái.

Các chuyên gia kinh tế của Deutsche Bank dự báo GDP của Mỹ trong năm nay có thể tăng tới 3,7%, đóng góp 18% vào tốc độ tăng trưởng dự kiến 3,6% của kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục