Mỹ: Chỉ sử dụng bom mìn sát thương trên bán đảo Triều Tiên

Quan chức Mỹ tái khẳng định lập trường của chính phủ nước này là không hỗ trợ hay khuyến khích việc mua bán, tàng trữ và sử dụng bom mìn sát thương chống người bên ngoài bán đảo Triều Tiên.
Mỹ: Chỉ sử dụng bom mìn sát thương trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Theo Đài KBS, Giám đốc Stanley Brown của Văn phòng tháo gỡ và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khẳng định lập trường của Chính phủ Mỹ không hỗ trợ hay khuyến khích việc mua bán, tàng trữ và sử dụng bom mìn sát thương chống người bên ngoài bán đảo Triều Tiên.

Ông Brown phát biểu như trên tại buổi họp báo công bố báo cáo thường niên của chương trình "Hướng đến Trái đất an toàn" hôm 6/11 tại Washington (Mỹ).

Vị giám đốc đồng thời nhấn mạnh Washington duy trì lập trường này dựa trên cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

Tháng Sáu năm ngoái, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ không mua bán hay sản xuất các loại bom mìn sát thương.

Tuy nhiên, nước này vẫn chưa ký Công ước cấm sử dụng, phát triển và tàng trữ mìn sát thương năm 1997 tại Ottawa của Canada.

Ông Stanley Brown nhấn mạnh Mỹ tôn trọng những nội dung của công ước này trên toàn thế giới ngoại trừ tại bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục