Mỹ chỉ trích bầu cử do Nga hậu thuẫn ở thành trì nổi dậy Ukraine

Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ thông báo về kế hoạch tiến hành bầu cử tại các thành trì của phe nổi dậy ở Donetsk và Lugansk của Ukraine, gọi các cuộc bầu cử này mang tính hình thức và được Nga hậu thuẫn.
Mỹ chỉ trích bầu cử do Nga hậu thuẫn ở thành trì nổi dậy Ukraine ảnh 1Lực lượng nổi dậy có vũ trang đóng chốt tại thành phố Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Mỹ ngày 12/9 đã chỉ trích mạnh mẽ thông báo về kế hoạch tiến hành bầu cử tại các thành trì của phe nổi dậy ở Donetsk và Lugansk của Ukraine, gọi các cuộc bầu cử này mang tính hình thức và được Nga hậu thuẫn.

Theo các hãng truyền thông của Nga và Ukraine, cả 2 nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng đã ấn định lịch bầu cử vào ngày 11/11 tới, sau vụ sát hại nhà lãnh đạo ly khai Alexander Zakharchenko hồi tháng trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Mỹ lên án việc công bố kế hoạch tiến hành 'các cuộc bầu cử' tại nơi được gọi là 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk.'


[Nga: Chưa thể tiến hành đàm phán Ukraine theo định dạng Normandie]

Do Liên bang Nga tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ này nên các cuộc bầu cử thực sự là điều không thể tưởng tưởng được."

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Bằng cách thực hiện các thủ tục giả mạo, Nga một lần nữa càng chứng tỏ sự phớt lờ các tiêu chuẩn quốc tế và đang phá hoại những nỗ lực đạt được hòa bình ở miền Đông Ukraine."

Những lời chỉ trích trên của Mỹ được đưa ra sau một tuyên bố tương tự của Liên minh châu Âu (EU), trong đó cho rằng các cuộc bầu cử được đề xuất nói trên đi ngược lại thỏa thuận Minsk do Pháp và Đức làm trung gian hồi năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục