Mỹ chỉ trích cuộc tập trận hải quân Trung Quốc-Nga trên Biển Đông

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chỉ trích cuộc tập trận hải quân chung Trung-Nga trên Biển Đông, cho rằng việc lựa chọn địa điểm này không có ích cho việc "tăng cường sự ổn định trong khu vực."
Mỹ chỉ trích cuộc tập trận hải quân Trung Quốc-Nga trên Biển Đông ảnh 1Hình ảnh máy bay do thám Mỹ chụp được cho thấy Trung Quốc đang tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông. (Nguồn: WSJ)

AP đưa tin ngày 9/8, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho rằng phản ứng của Bắc Kinh và các nước khác đối với phán quyết hôm 12/7 của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông không gây ngạc nhiên, song cần phải tăng cường tính minh bạch quân sự nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông Swift cũng chỉ trích cuộc tập trận hải quân chung Trung-Nga dự kiến vào tháng Chín ở Biển Đông, cho rằng việc lựa chọn địa điểm này không có ích cho việc "tăng cường sự ổn định trong khu vực."

Ông còn cho rằng bất kỳ quyết định nào của Trung Quốc nhằm tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển chiến lược này sẽ "rất mất ổn định xét từ quan điểm quân sự."

Ngoài ra, ông còn tin tưởng rằng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục đi lại gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông trong hoạt động được gọi là sứ mệnh tự do hàng hải nhằm củng cố những quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), mặc dù theo ông những quyết định như vậy do Washington đưa ra.

Ông Swift đang ở thăm cảng Thanh Đảo, miền Bắc Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục