Mỹ chỉ trích đề xuất "trao đổi" của Triều Tiên về thử hạt nhân

Mỹ lên án việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng "tạm hoãn" thử hạt nhân nếu Washington đồng ý tạm thời ngừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc là "một lời đe dọa ngầm."
Mỹ chỉ trích đề xuất "trao đổi" của Triều Tiên về thử hạt nhân ảnh 1Các máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington trong một cuộc tập trận với Hàn Quốc năm 2010. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 10/1, Mỹ đã lên án việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng "tạm hoãn" thử hạt nhân nếu Washington đồng ý tạm thời ngừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc là "một lời đe dọa ngầm."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki tuyên bố Bình Nhưỡng đã liên kết "một cách không phù hợp" cuộc tập trận quân sự định kỳ giữa Washington và Seoul với khả năng thử hạt nhân.

Tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Ấn Độ trong chặng dừng chân ở Munich, bà Psaki nói: "Một vụ thử hạt nhân mới sẽ là sự vi phạm rõ ràng các cam kết của Triều Tiên trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng Washington "vẫn để mở cánh cửa đối thoại" với Bình Nhưỡng, song các cuộc đối thoại phải nhằm mục đích "nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên."

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết lời đề nghị trên đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua một "kênh liên quan" hôm 9/1./.

|

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục