Mỹ chỉ trích Hải quân Iran "thiếu chuyên nghiệp" ở Eo biển Hormuz

Ngày 6/3, dẫn nguồn tin tại chỗ cho biết nhiều tàu tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tới gần tàu cảnh báo sớm USNS Invincible ở khoảng cách hơn 500m.
Mỹ chỉ trích Hải quân Iran "thiếu chuyên nghiệp" ở Eo biển Hormuz ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Hải quân Mỹ cho biết các tàu chiến của nước này và Iran đã "đối mặt" tại Eo biển Hormuz ​ngày 4/3 vừa qua, buộc tàu Mỹ phải đổi hướng.

Ngày 6/3, phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin tại chỗ cho biết nhiều tàu tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tới gần tàu cảnh báo sớm USNS Invincible ở khoảng cách hơn 500m và sau đó dừng lại.

USNS Invincible và 3 tàu khác của Hải quân Hoàng gia Anh đi theo hộ tống đã buộc phải đổi hướng.

Theo quan chức này, phía Mỹ đã nỗ lực liên lạc qua sóng vô tuyến, nhưng không nhận được phản hồi Tàu USNS phiên chế Hải quân Mỹ, song không được trang bị vũ khí.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis đã chỉ trích hành động "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" của Hải quân Iran sau hai vụ việc riêng rẽ xảy ra tại Eo biển Hormuz hồi tuần trước.

Ông cho biết trong cả hai trường hợp trên tàu Mỹ đã phải đổi hướng để tránh va chạm.

Vụ việc này đang gây quan ngại vì nó có thể là kết quả của một sự tính toán sai lầm hoặc sự khiêu khích ngẫu nhiên mà Mỹ không muốn xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục