Mỹ chỉ trích lời đe dọa tấn công hạt nhân của Triều Tiên

Lầu Năm Góc cho rằng việc Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ là “vô ích” và chỉ làm gia tăng căng thẳng.
Mỹ chỉ trích lời đe dọa tấn công hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-4. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Theo hãng AFP, Lầu Năm Góc ngày 7/3 cho rằng việc Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ là “vô ích” và chỉ làm gia tăng căng thẳng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại úy Jeff Davis nói: “Những lời đe dọa đó là vô ích. Chúng tôi tiếp tục đề nghị họ (Triều Tiên) không có những hành động khiêu khích cũng như những tuyên bố vốn chỉ làm gia tăng căng thẳng.”

Ông Davis còn cho hay Washington và Seoul sẽ tiếp tục xúc tiến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, sau khi hồi tuần trước đã ký “các điều khoản tham chiếu” về việc triển khai này.

Hôm 7/3, Triều Tiên đã cảnh báo tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân ồ ạt nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ khi hai nước này bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục