Mỹ chỉ trích Nga triển khai tên lửa gần các nước Baltic

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã chỉ trích cái mà ông gọi là hoạt động tăng cường quân sự làm mất ổn định của Nga gần các nước Baltic.
Mỹ chỉ trích Nga triển khai tên lửa gần các nước Baltic ảnh 1Tên lửa chiến thuật Iskander-M của quân đội Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã chỉ trích cái mà ông gọi là "hoạt động tăng cường quân sự làm mất ổn định" của Nga gần các nước Baltic.

Cùng đó, các quan chức Mỹ đã đề xuất Washington có thể triển khai các tên lửa Patriot tại khu vực này nhằm phục vụ cho các cuộc tập trận của Mỹ vào mùa Hè.

Phát biểu với báo giới trong chuyến công du tới Lithuania khi được hỏi về việc triển khai tên lửa của Nga, Bộ trưởng Mattis nêu rõ: "Bất kỳ hoạt động tăng cường nào như vậy đều gây mất ổn định."


[NATO nên sẵn sàng phòng thủ song duy trì đối thoại với Nga]

Nga đã triển khai các tên lửa Iskander tại Kaliningrad, vùng đất tách biệt của nước này tại biển Baltic.

Nga nói rằng hoạt động triển khai này nằm trong khuôn khổ các cuộc tập trận thường lệ của Moskva song các quan chức Mỹ lo ngại rằng việc này cho thấy hoạt động nâng cấp thường xuyên khả năng tên lửa tại Kaliningrad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục