Mỹ chiếm tới hơn 80% tổng số lượng xuất khẩu của Mexico

Theo Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico, năm 2017, Mỹ là thị trường nhập khẩu chủ lực hàng hóa của Mexico khi chiếm tới hơn 80% tổng số lượng xuất khẩu của nước láng giềng.
Mỹ chiếm tới hơn 80% tổng số lượng xuất khẩu của Mexico ảnh 1Hàng hóa xuất khẩu của Mexico. (Nguồn: banderasnews)

Theo Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI), trong năm 2017, xuất khẩu hàng hóa của nước này đạt 409,494 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước đó và là mức tăng kỷ lục trong lịch sử ngành.

Trong báo cáo về cán cân thương mại hàng hóa của Mexico, Viện thông báo xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đạt mức tăng trưởng năm cao nhất là 25,5%, tiếp đó là ngành công nghiệp khai khoáng 24,2% và lĩnh vực ôtô 11,8%.

Các lĩnh vực khác như xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; các sản phẩm phi dầu mỏ và chế tạo cũng đạt kết quả khả quan với mức tăng lần lượt là 8,9%; 8,7% và 8,5%.

Thống kê của INEGI cho thấy chỉ tính riêng trong tháng 12/2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia Mỹ Latinh này là 35,825 tỷ USD, trong số đó 33,168 tỷ USD là xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ.

Mỹ là thị trường nhập khẩu chủ lực hàng hóa của Mexico khi chiếm tới hơn 80% tổng số lượng xuất khẩu của nước láng giềng; trong các tháng 1-11/2017, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Mexico sang Mỹ đạt khoảng 300 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ​trước đó.

Nguồn tin trên cũng cho biết trong năm 2017 Mexico nhập siêu 10,875 tỷ USD, thấp hơn năm trước đó 2,25 tỷ USD. Kết quả này là do sự tăng trưởng của các mặt hàng phi dầu khí, từ chỗ nhập siêu 377 triệu USD năm 2016 đã tiến tới xuất siêu 7,527 tỷ USD trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục