Mỹ chính thức cấp phép lưu hành "Viagra dành cho nữ giới"

Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ ngày 18/8 đã chính thức cho phép lưu hành thuốc Addyi có công dụng cải thiện khả năng sinh hoạt tình dục ở phụ nữ và được xem là "Viagra dành cho nữ giới."
Mỹ chính thức cấp phép lưu hành "Viagra dành cho nữ giới" ảnh 1Thuốc Addyi của nhà bào chế Sprout. (Nguồn: NYT)

Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) ngày 18/8 đã chính thức cho phép lưu hành thuốc Addyi có công dụng cải thiện khả năng sinh hoạt tình dục ở phụ nữ và được xem là "Viagra dành cho nữ giới."

Đây là tin tốt lành đối với rất nhiều phụ nữ có đời sống chăn gối không nồng ấm.

Là sản phẩm của Công ty dược phẩm Sprout có trụ sở tại bang Carolina Bắc, Addyi - còn được biết đến là hoạt chất flibanserin - đã "vượt ải" FDA với kỳ vọng sẽ mang lại ham muốn tình dục ở những phụ nữ mắc chứng rối loạn giảm phản ứng ham muốn (HSDD) hoặc đột ngột suy giảm ham muốn.

Tuy nhiên, đi kèm với chứng nhận, FDA yêu cầu hãng Sprout phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo khách hàng nắm được đầy đủ thông tin về dược phẩm này, các phản ứng có thể đi kèm, đặc biết nếu uống thuốc này chung với rượu. Ngoài ra, Addyi cũng sẽ chỉ được bày bán tại các hiệu thuốc được cấp phép.

Quyết định trên của FDA được đưa ra sau khi Hội đồng Cố vấn của FDA hồi tháng 6 vừa qua đã bỏ phiếu tán thành việc lưu hành hoạt chất flibanserin dưới thương hiệu Addyi - vốn được bào chế với mục đích giúp cải thiện việc suy giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Tuy nhiên, hội đồng này cũng yêu cầu nhà sản xuất cần có cảnh báo thích hợp và lưu ý về phản ứng phụ của thuốc, vốn là nguyên nhân khiến FDA từng hai lần bác bỏ việc lưu hành hồi năm 2010 và 2013.

Khác với cơ chế hoạt động của Viagra được sử dụng ở nam giới, Addyi với hoạt chất flibanserin làm giảm nhẹ lượng serotonin trong não - chất làm giảm ham muốn tình dục, đồng thời làm tăng hai chất dẫn truyền thần kinh khác là dopamine và norepinephrine giúp tăng ham muốn.

Tuy nhiên, một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy Addyi có thể gây ra một số tác dụng phụ như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, huyết áp thấp hoặc thậm chí là ngất xỉu. Ngoài ra, khi dùng thuốc này kèm với rượu, Addyi có tác dụng như một thuốc tránh thai và có khả năng dẫn tới tình trạng mất tập trung khi lái xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục