Mỹ chính thức đổi tên chương trình triển khai quân ở châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo quân đội nước này đã chính thức đổi tên chương trình hỗ trợ các đồng minh châu Âu thành "Sáng kiến răn đe châu Âu".
Mỹ chính thức đổi tên chương trình triển khai quân ở châu Âu ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputnik, ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo quân đội nước này đã chính thức đổi tên chương trình hỗ trợ các đồng minh châu Âu thành "Sáng kiến răn đe châu Âu."

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, ông Carter nói: "Ngân sách quốc phòng của chúng tôi (cho năm 2017) chi một khoản kinh phí đáng kể cho châu Âu để đảm bảo an ninh chủ động, đổi tên thành răn đe chủ động ở châu Âu (European Deterrence Initiative). Hiện chúng tôi đang ưu tiên nỗ lực ngăn chặn Nga. Vì vậy Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Âu để đáp trả linh hoạt hơn và nhanh chóng hơn mối đe dọa tiềm tàng từ Nga."

Trước đó, giới chức Lầu Năm Góc thừa nhận chiến dịch hiện diện quân sự gần biên giới với Nga là để "trấn an" các đồng minh NATO, thực sự bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiềm chế hành động quân sự của Nga.

Bây giờ, điều này được phản ánh trong tên của chương trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục