Mỹ cho hồi hương 38 người Cuba di cư sau khi bị bắt giữ

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho hay 38 người Cuba di cư bị bắt giữ trên bốn con thuyền ở eo biển Florida đã được tàu Raymond Evans đưa đến Vịnh Bahia de Cabanas của Cuba.
Mỹ cho hồi hương 38 người Cuba di cư sau khi bị bắt giữ ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ. (Nguồn: AP)

Theo AFP, lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG) ngày 2/7 đã cho hồi hương 38 người Cuba di cư sau khi bắt giữ họ trên bốn con thuyền ở eo biển Florida.

Thông báo của USCG cho hay những người di cư này đã được tàu Raymond Evans đưa đến Vịnh Bahia de Cabanas của Cuba.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Cuba tuyên bố hai nước sẽ khôi phục đầy đủ các mối quan hệ ngoại giao vào ngày 20/7.

Washington đã bắt đầu cấp nơi cư trú cho những người Cuba đến Mỹ bằng đường bộ, song vẫn cho hồi hương những người di cư bằng đường biển sau khi họ bị bắt giữ.

Kể từ tháng 10/2014, hơn 2.900 người Cuba đã bị bắt giữ trên biển khi đang tìm cách đến Mỹ bằng những con tàu tự đóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục