Mỹ chọn Boeing 747-8 thay Air Force One phục vụ tổng thống

Lầu Năm Góc ngày 28/1 thông báo đã chọn loại máy bay Boeing 747-8 để thay thế chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) phục vụ tổng thống nước này.
Mỹ chọn Boeing 747-8 thay Air Force One phục vụ tổng thống ảnh 1Boeing 747-8 được chọn làm chuyên cơ phục vụ Tổng thống Mỹ.(Nguồn:diecastaircraftforum.com)

Lầu Năm Góc ngày 28/1 thông báo đã chọn loại máy bay Boeing 747-8 để thay thế chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) phục vụ tổng thống nước này.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James khẳng định Boeing 747-8 là loại máy bay nội địa duy nhất "có các năng lực cần thiết để thực hiện sứ mệnh phục vụ tổng thống".

Mặc dù hợp đồng về thương vụ trên vẫn chưa được ký kết, song Lầu Năm Góc cho biết tập đoàn chế tạo máy bay khổng lồ của Mỹ đã đánh bại đối thủ cạnh tranh Airbus của châu Âu với mẫu máy bay A380 và thắng thầu cung cấp máy bay thay thế Không lực Một.

Các quan chức Lầu Năm Góc và Boeing hiện đang xúc tiến thảo luận các chi tiết liên quan tới kinh phí và thời điểm bàn giao máy bay mới. Theo giới chuyên gia, hợp đồng cũng bao gồm việc cung cấp các thiết bị liên lạc tối tân và hệ thống đánh chặn tên lửa cho chiếc chuyên cơ này.

Hai chiếc Boeing 747-200 hiện đang được dùng làm chuyên cơ phục vụ tổng thống Mỹ dự kiến sẽ hết hạn 30 năm sử dụng vào năm 2017. Không quân Mỹ năm ngoái đã duyệt chi 1,65 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2019 để thay thế 2 máy bay này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục