Mỹ chọn Boston làm ứng cử viên đăng cai Olympic 2024

Thành phố Boston đã được Ủy ban Olympic quốc gia (USOC) chọn làm thành phố đại diện cho Mỹ trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Đại hội Olympic mùa Hè 2024 (Olympic 2024).
Mỹ chọn Boston làm ứng cử viên đăng cai Olympic 2024 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nbcsandiego.com)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết thành phố Boston đã được Ủy ban Olympic quốc gia (USOC) chọn làm thành phố đại diện cho Mỹ trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Đại hội Olympic mùa Hè 2024 (Olympic 2024).

Boston đã giành được vinh dự này sau khi đánh bại ba ứng cử viên nặng ký gồm Los Angeles, San Francisco và thủ đô Washington, D.C.

Boston là thủ phủ của bang Đông Bắc Massachusetts. Đây là một trong những thành phố mang tính biểu tượng nhất của Mỹ với bề dầy lịch sử lâu đời.

Boston không chỉ được ví là “kinh đô giáo dục” của thế giới do có hàng trăm học viện, trường đại học, trung tâm khoa học và y tế, mà còn có hệ thống giao thông hoàn thiện và cơ sở hạ tầng thi đấu thể thao hiện đại.

Chính quyền thành phố này đang đề xuất kế hoạch xây dựng sân vận động Olympic “lắp ghép” thay cho việc xây dựng một sân vận động lớn theo thiết kế thông thường nhằm sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau hay có thể tháo dời để di chuyển tới các địa điểm khác.

Thị trưởng Boston Marty Walsh nhấn mạnh thành phố muốn "tổ chức một kỳ Olympic và Đại hội thể thao người khuyết tật (Paralympic Games) đổi mới và thân thiện với tất cả mọi người.”

Một số thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã công khai ủng hộ nỗ lực đăng cai Olympic 2024 của Mỹ. Chủ tịch IOC Thomas Bach thậm chí còn nói rằng bất kỳ thành phố nào trong 4 thành phố trên của Mỹ đều “sẽ là ứng cử viên nặng ký.”

Tới nay đã có thành phố Rome của Italy công bố ý định chạy đua đăng cai Olympic 2024. Đức cho biết đang cân nhắc lựa chọn giữa hai thành phố Berlin và Hamburg. Thủ đô Paris của Pháp và thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự kiến tham gia cuộc đua.

Theo kế hoạch, IOC sẽ gặp gỡ đại diện các thành phố xin đăng cai Olympic 2024 từ ngày 7 - 9/10/2015 ở Lausanne, Thụy Sỹ.

Các ứng cử viên sẽ phải đệ đơn xin đăng cai trước ngày 8/1/2016 và việc lựa chọn sẽ được IOC tiến hành trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục