Mỹ: Chủ tịch Hạ viện muốn Tổng thống ủng hộ dự luật của phe Cộng hòa

Chủ tịch Hạ viện vừa mới tái đắc cử John Boehner cho biết ông muốn Tổng thống Barack Obama ủng hộ những dự luật do phe Cộng hòa đề xuất về vấn đề năng lượng và việc làm.
Mỹ: Chủ tịch Hạ viện muốn Tổng thống ủng hộ dự luật của phe Cộng hòa ảnh 1Tổng thống Barack Obama (phải) và Chủ tịch Hạ viện John Boehner. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Chủ tịch Hạ viện vừa mới tái đắc cử John Boehner cho biết ông muốn Tổng thống Barack Obama ủng hộ những dự luật do phe Cộng hòa đề xuất về vấn đề năng lượng và việc làm.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại quốc hội nhiệm kỳ mới, ông Boehner cho rằng Tổng thống Obama, một thành viên đảng Dân chủ, nên ủng hộ các dự luật để giúp đỡ các công nhân và khai thác năng lượng khu vực Bắc Mỹ.

Theo ông Boehner, đây có thể được xem là cách để phá vỡ thế bế tắc do tính cục bộ đảng phái gây nên làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan chính quyền trong những năm gần đây.

Trước đó cùng ngày, ông Boehner đã được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện nhiệm kỳ thứ 3, nơi đảng “Con voi” (Cộng hòa) chiếm số ghế nhiều nhất trong vòng 70 năm qua.

Nữ Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi được bầu làm thủ lĩnh phe thiểu số của đảng Dân chủ tại diễn đàn lập pháp này.

Còn tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell đã được bầu làm thủ lĩnh phe đa số của đảng Cộng hòa thay Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Harry Reid./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục