Mỹ chú trọng nâng cấp kho vũ khí hạt nhân

Báo cáo tháng 1/2009 của Viện nghiên cứu Carnegie Endowment cho biết, Mỹ đã chi 52,4 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân và các chương trình liên quan trong tài khóa 2008. Tuy nhiên, chi phí cho các chương trình ngăn chặn phổ biến hạt nhân lại chỉ chiếm không đầy 10% trong số đó.

Báo cáo tháng 1/2009 của Viện nghiên cứu Carnegie Endowment cho biết, Mỹ đã chi 52,4 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân và các chương trình liên quan trong tài khóa 2008. Tuy nhiên, chi phí cho các chương trình ngăn chặn phổ biến hạt nhân lại chỉ chiếm không đầy 10% trong số đó.

Báo cáo cho biết hơn 29 tỷ USD đã được chi cho lực lượng hạt nhân và hoạt động của lực lượng này. Gần 9,2 tỷ USD được dành cho chương trình phòng thủ tên lửa. Xấp xỉ 8,3 tỷ USD cho các chương trình hạn chế hậu quả của hạt nhân đối với môi trường và sức khỏe con người. 5,16 tỷ USD được sử dụng cho mục đích cắt giảm mối đe doạ hạt nhân và 0,7 tỷ USD cho việc kiểm soát các sự cố hạt nhân.

Viện Carnegie Endowment cho rằng sự phân bổ ngân sách này chứng tỏ Mỹ quan tâm tới duy trì và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của mình hơn là cắt giảm, tiến tới loại trừ nguy cơ phổ biến hạt nhân và cắt giảm nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hay vũ khí phóng xạ. Chỉ có 1,3% (700 triệu USD) được dành để sẵn sàng đối phó với những vụ tấn công hạt nhân hay phóng xạ, trong khi 56% được chi cho hoạt động, duy trì và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Tổng chi phí 13 tỷ USD cho các chương trình an ninh hạt nhân là cao hơn ngân sách dành cho hoạt động đối ngoại và trợ giúp quốc tế, cao gần gấp đôi chi phí cho các chương trình nghiên cứu khoa học, vũ trụ và kỹ thuật nói chung, và gấp 14 lần ngân sách nghiên cứu phát triển năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ.

Viện Carnegie Endowment cũng lưu ý rằng các chương trình vũ khí và liên quan tới vũ khí hạt nhân chiếm ít nhất 67% ngân sách của Bộ Năng lượng, 8,5% ngân sách của Cục Điều tra liên bang (FBI), 7,1% ngân sách của Bộ Quốc phòng và 1,7% ngân sách của Bộ An ninh Nội địa.

Viện Carnegie Endowment kiến nghị các bộ, ngành trình báo cáo cả mật lẫn công khai, về ngân sách chi tiêu hàng năm cho các chương trình liên quan tới vũ khí hạt nhân, vì nếu không nắm chính xác các chương trình chi tiêu này, Quốc hội và Chính phủ sẽ không thể giám sát và đưa ra các chính sách hiệu quả.

Viện cũng kiến nghị chú trọng hơn các chương trình an toàn hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí, nguyên liệu, kỹ thuật và công nghệ hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục