Mỹ chưa cần gói kích thích tài chính thứ hai

Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định nền kinh tế đầu tàu thế giới chưa cần tới gói kích thích tài chính thứ hai vì chính phủ đang theo dõi hiệu quả của gói cứu trợ 787 tỷ USD được Quốc hội thông qua ngay khi ông lên nắm quyền.

Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định nền kinh tế đầu tàu thế giới chưa cần tới gói kích thích tài chính thứ hai vì chính phủ đang theo dõi hiệu quả của gói cứu trợ 787 tỷ USD được Quốc hội thông qua ngay khi ông lên nắm quyền.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Obama cho biết cần có thêm thời gian để gói kích thích kinh tế đầu tiên phát huy tác dụng.

Theo ông, mặc dù không hài lòng với tốc độ hồi phục kinh tế hiện nay, song chính quyền hy vọng các điều kiện kinh tế sẽ dần được cải thiện trong thời gian tới.

Tổng thống Obama đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong việc phối hợp chặt chẽ với chính phủ để bơm tiền giải cứu khu vực tài chính gặp nhiều khó khăn và giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng.

Ông cũng bảo vệ đề xuất tăng thêm quyền hạn cho FED để thể chế này hoạt động như một nhà điều phối tài chính, thậm chí chịu trách nhiệm đối với cả các thể chế phi ngân hàng mà quy mô và phạm vi hoạt động có thể gây tổn hại cho hệ thống tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng cao hơn 10% và nền kinh tế Mỹ chưa thể thực sự phục hồi.

Cùng ngày, FED đã bắt đầu cuộc họp 2 ngày nhằm nghiên cứu các biện pháp đẩy nhanh triển vọng phục hồi nền kinh tế số một thế giới.

Giới phân tích nhận định chính sách của FED sẽ không có gì thay đổi, như vẫn giữ nguyên tỷ lệ lãi suất gần 0% như hiện nay, tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế. Hiện FED đã bắt đầu chương trình mua 1,2 nghìn tỷ USD nợ chính phủ nhằm kiểm soát mức lãi suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục