Mỹ chưa có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết nước này chưa có bất cứ kế hoạch nào về việc triển khai tên lửa hay vũ khí hạt nhân tại châu Âu sau khi rút khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Mỹ chưa có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu ảnh 1Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 1/2, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính sách, ông David Trachtenberg cho biết nước này chưa có bất cứ kế hoạch nào về việc triển khai tên lửa hay vũ khí hạt nhân tại châu Âu sau khi rút khỏi hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Trachtenberg nói: "Hiện vẫn chưa có kế hoạch nào về thúc đẩy việc triển khai các tên lửa hay hệ thống vũ khí hạt nhân tại châu Âu."

[Tổng thống Mỹ chuẩn bị giải pháp quân sự nhằm vào kho vũ khí của Nga]

Theo ông Trachtenberg, tình hình hiện tại không hề giống như hoàn cảnh dẫn đến viêc ký kết hiệp ước INF hồi những năm 80.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith cho rằng thái độ thù địch của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước những nguyên tắc và tập quán về kiểm soát vũ khí là một mối đe dọa trực tiếp đối với sự an toàn của Mỹ cũng như các nước đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục