Mỹ chưa có kế hoạch về việc mở lại Đại sứ quán tại Afghanistan

Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình an ninh tại Afghanistan cũng như duy trì quan hệ ngoại giao với Taliban trên cơ sở tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc về hoạt động khủng bố.
Mỹ chưa có kế hoạch về việc mở lại Đại sứ quán tại Afghanistan ảnh 1Mỹ chưa sẵn sàng mở lại đại sứ quán tại Afghanistan. (Nguồn: pinterest.com)

Sputniknews đưa tin Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Thomas West ngày 9/2 thông báo Mỹ vẫn chưa sẵn sàng mở lại đại sứ quán tại Afghanistan, song vẫn tiếp tục theo dõi tình hình an ninh tại nước này cũng như duy trì quan hệ ngoại giao với Taliban trên cơ sở tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc về hoạt động khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Afghanistan 1TV, ông West phát biểu: “Hiện nay, chúng tôi chưa sẵn sàng mở lại đại sứ quán. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đánh giá kỹ lưỡng tình hình an ninh tại Afghanistan.”

Ngoài ra, ông West cũng bày tỏ hy vọng sẽ quay lại đất nước này vào một thời điểm nào đó.

[Mỹ công bố kết quả điều tra vụ tấn công đẫm máu ở sân bay Afghanistan]

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ công nhận Vương quốc Hồi giáo (tên gọi Afghanistan do Taliban đặt), ông West cho rằng không có thời điểm cụ thể, trong khi đó Taliban chưa đáp ứng được các điều kiện để được Mỹ và các quốc gia khác công nhận.

Cụ thể, ông nêu rõ: “Chúng tôi chưa có kế hoạch, chúng tôi đang xem xét về thời điểm cụ thể để công nhận hoàn toàn Taliban,” đồng thời tiết lộ rằng ông đã nhận được chỉ đạo về việc tiếp tục giữ mối quan hệ ngoại giao với Taliban để bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Ông khẳng định Mỹ muốn Afghanistan có mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác như Nga, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Pakistan và các quốc gia Trung Á.

Taliban đã nắm quyền từ tháng 8/2021 và thành lập chính phủ lâm thời hồi tháng 9/2021. Tuy nhiên, Afghanistan kể từ thời điểm đó phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng như việc cộng đồng quốc tế tỏ ra quan ngại về tình hình nhân quyền, tự do báo chí cũng như mối đe dọa khủng bố đang gia tăng ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục